Chậm tiến độ đường dây 500KV Bắc - Nam mạch 3

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/02/2020 20:20 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này nhiều vị trí tại công trình đường dây 500 KV mạch 3 không thể thi công do chưa giải quyết xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn của khu vực miền Nam và 1 phần miền Trung, mạch truyền tải thứ 3 của đường dây 500KV Bắc Nam đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 đang được xây dựng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tháng 6 năm nay sẽ chính thức đóng điện. Tuy nhiên việc thiếu mặt bằng, vướng mắc trong công tác giải phóng đền bù, đang khiến cho dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Tuyến đường dây có chiều dài hơn 740 km, chạy qua qua 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Theo báo cáo của Tổng công ty truyền tải Việt Nam, nhiềm địa phương hiện vẫn chậm trễ trong việc bàn giao hành lang tuyến và vị trí móng. Nhất là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, việc bàn giao mới đạt từ 17% - 33%, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Khi hoàn thành đường dây 500KV mạch 3, toàn bộ tuyến đường dây 500KV Bắc Nam sẽ đảm bảo truyền tải được từ 21 đến 23 tỷ KWh mỗi năm, đáp ứng đủ năng lực truyền tải điện của các nhà máy Nhiệt điện, Thuỷ điện, Năng lượng tái tạo của miền Bắc, miền Trung cấp cho miền Nam. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất điện tái tạo đang phát mạnh, vượt quá năng lực truyền tải hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước