Chậm triển khai các dự án lọc hóa dầu ở miền Trung

Nguyên Linh - Phạm Việt (VTV8)-Thứ bảy, ngày 02/07/2016 14:28 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm trôi qua, nhiều dự án lọc hóa dầu tại các tỉnh, thành miền Trung vẫn “dậm chân tại chỗ” trong khi người dân phải di dời đi nơi khác để phục vụ cho các dự án này.

Tại 4 tỉnh nằm kề nhau gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, mỗi tỉnh đều có một dự án lọc dầu đã được cấp phép hoặc đưa vào quy hoạch gồm: nhà máy lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) với quy mô đầu tư 5 tỉ USD, dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô (tỉnh Phú yên), dự án lọc dầu Nam Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), dự án lọc dầu Victory (tỉnh Bình Định). Cho đến nay, mới chỉ có nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động. Theo các chuyên gia kinh tế và nhà chuyên môn, giá dầu thế giới giảm là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư cân nhắc việc triển khai các dự án nhà máy lọc dầu.

Các dự án lọc hóa dầu chiếm diện tích khá lớn; rất nhiều hộ dân đã phải di dời để dành diện tích cho các những dự án này. Do vậy, việc dự án không được triển khai hoặc triển khai ì ạch đã tác động rất lớn đến cuộc sống người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước