Chấn chỉnh thu phí ở làng hoa Sa Đéc

Đặng Công (VTV9)-Thứ năm, ngày 19/12/2019 14:21 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Sa Đéc sẽ yêu cầu không thu phí những người đến làng hoa thăm gia đình, người thân và các phương tiện chuyên chở hoa, phân bón ra vào làng hoa.

Theo UBND TP Sa Đéc, thu phí là để tạo nguồn kinh phí, tái đầu tư cho làng hoa, tuy nhiên, mức vé bao gồm dịch vụ xe điện và phí vào cổng được cho là chưa linh hoạt. Thứ hai, chưa có phương án loại trừ các tiểu thương đến mua bán, vận chuyển hoa kiểng, thân nhân hoặc người dân địa phương ra vào làng hoa.

Liên quan đến những bất cập trong quá trình thu phí làng hoa Sa Đéc, ngày 19/12, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ có giải pháp chấn chỉnh những bất cập này.

Thời gian tới, doanh nghiệp thu phí sẽ tách riêng 2 loại vé khác nhau. Người đến tham quan làng hoa không có nhu cầu sử dụng xe điện sẽ mua vé 15.000 đồng/lượt. Ai sử dụng xe điện sẽ phải trả 30.000 đồng/lượt.

Trước đó, ngày 7/12, UBND Thành phố Sa Đéc đã giao Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa thu phí khách tham quan mỗi người 30.000 đồng/lượt. Sau khi thực hiện hơn 1 tuần, việc thu phí đã vấp phải sự phản ứng của nhiều người dân và du khách.

Thu phí làng hoa Sa Đéc, người dân hưởng lợi gì? Thu phí làng hoa Sa Đéc, người dân hưởng lợi gì?

VTV.vn - Từ 7-12, làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thí điểm thu phí khách du lịch đến tham quan. Chủ trương này đã vấp phải sự phản ứng của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước