Bất cập cho doanh nghiệp thu phí tham quan làng hoa Sa Đéc

Đặng Công - Nhật Di (VTv9)Cập nhật 20:59 ngày 16/12/2019

VTV.vn - Nhằm tạo nguồn thu cho địa phương, mới đây UBND thành phố Sa Đéc đã cho phép một doanh nghiệp thu phí khách tham quan làng hoa.

Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là làng hoa nổi tiếng nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ trương thu phí tham quan làng hoa này mới thực hiện được khoảng 1 tuần nhưng đã vấn phải sự phản ứng của người dân làng hoa.

Nếu trước đây người dân có thể thoải mái vào làng hoa Sa Đéc để tham quan, hiện nay du khách phải mua vé để đi vào. Giá mỗi lượt đi vào là 30.000 đồng. Giá này bao gồm vé tham quan tuyến đường hoa, dịch vụ xe điện. Thời gian áp dụng là từ ngày 7/12/2019 - 7/3/2020. Đối tượng thu vé là khách đoàn và khách lẻ, miễn giảm giá vé cho trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và học sinh, sinh viên. Đơn vị được giao thu vé là một công ty ở địa phương. Trong thời gian thí điểm sẽ thu phí tất cả các ngày trong tuần. Sau đó, đơn vị sẽ thu phí đối với du khách tham quan làng hoa vào thứ Bẩy, Chủ nhật hàng tuần.

Làng hoa Sa Đéc được mệnh danh là "thủ phủ hoa" của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích sản xuất hoa kiểng của toàn thành phố là hơn 620ha với khoảng gần 3.000 hộ sản xuất. Theo UBND thành phố Sa Đéc, việc bán vé tham quan là để lấy kinh phí phục vụ cho việc phát triển làng hoa. Tuy nhiên, cả du khách và người đến tham quan đều không đồng tình. Bà con cho rằng người dân là đối tượng làm nên giá trị của làng hoa, do đó việc doanh nghiệp chưa làm gì mà đã thu phí là chưa hợp lý.


Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị hoa Tết Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị hoa Tết

VTV.vn - Những ngày này, bà con làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung xuống giống, chăm sóc hoa, kiểng, cây cảnh chuẩn bị thị trường Tết Nguyên đán 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.