Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/09/2017 08:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo phải chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phải rà soát lại các văn bản của Bộ, sao cho việc thực hiện xã hội hóa trong nhà trường phải đảm bảo tính chặt chẽ và minh bạch đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện trong nhà trường phải đúng tính chất tự nguyện, tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để thu các khoản đóng góp mang tính áp đặt.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ và UBND các tỉnh, thành phố phải tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh đầu năm học này, một số trường học đã tổ chức thu nhiều khoản không đúng quy định gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh.

Bộ GD&ĐT thanh tra các trường học có dấu hiệu lạm thu Bộ GD&ĐT thanh tra các trường học có dấu hiệu lạm thu Nghệ An: Công khai số điện thoại để phụ huynh phản ánh lạm thu Nghệ An: Công khai số điện thoại để phụ huynh phản ánh lạm thu Nóng trong tuần: Bức xúc lạm thu đầu năm học Nóng trong tuần: Bức xúc lạm thu đầu năm học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước