Chất lượng các phiên chất vấn tại Quốc hội được đánh giá cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/10/2018 18:16 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (30/10), nhiều vấn đề nóng của xã hội đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn các vị Bộ trưởng, trưởng ngành.

Các vấn đề nóng được các đại biểu Quốc hội chất vấn như là giải pháp cho tình hình mất an ninh trật tự tại các địa phương; trong vụ án chạy thận ở Hòa Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương 3 lần đổi tội danh, trách nhiệm kiểm sát điều tra ra sao; việc xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ ra sao?

Một điểm mới trong kỳ chất vấn lần này đó là Quốc hội không chất vấn theo nhóm vấn đề mà chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ cũng như của những người đứng đầu các cơ quan tư pháp.

Theo dõi phiên chất vấn, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII đánh giá, phiên chất vấn lần này có nhiều đổi mới và nhiều Bộ trưởng đã hành động một cách quyết liệt và chuyển động mạnh mẽ trong toàn ngành của mình.

"Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương chúng tôi thấy rất ấn tượng bởi các Bộ trưởng đã có những hành động cụ thể trong thời gian qua", ông Tiến nói.

Đồng quan điểm với ông Tiến, ông Lê Nam - nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII - cũng cho rằng chất lượng phiên chất vấn hôm nay rất tốt, việc đổi mới trong chất vấn đã có tác dụng tức thì. Tuy nhiên, theo ông Nam việc chất vấn theo hình thức mới này cũng tạo ra áp lực rất lớn với các Bộ trưởng.

"Tôi nghĩ trước áp lực của phiên chất vấn, câu trả lởi của các Bộ trưởng cũng là dấu mốc để chúng ta nhìn lại sau 1 - 2 năm nữa", ông Nam nói.

Cũng theo ông Nam tinh thần của phiên chất vấn đã đi đến cùng như mong muốn của Quốc hội và cử tri cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước