Cháy lớn hàng chục ha rừng sản xuất U Minh Thượng

Duy Thắng, Trường Giang-Thứ hai, ngày 06/04/2015 13:15 GMT+7

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tiến Hưng/Tiền Phong)

VTV.vn - Hơn 50 ha đất rừng sau khai thác, rừng tràm đan xen cỏ bụi, lau sậy tại U Minh Thượng, Kiên Giang đã bị thiệt hại sau vụ cháy xảy ra vào trưa 5/4.

Nắng nóng cộng với gió to đã làm đám cháy lan nhanh. Trong khi đó công tác chữa cháy hết sức bất lợi do nước dưới kênh mương đã cạn kiệt.

Đám cháy bùng phát ở khu vực rừng sản xuất ấp Kênh 5, xã An Minh Bắc, huyện U Minh, trên lâm phần Công ty cổ phần Du lịch U Minh. Khoảng 500 người gồm cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, đơn vị chủ rừng, các huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận; dân quân tự vệ tại địa phương đã tích cực phối hợp chữa cháy.

Hơn 30 phao bơm được vận chuyển đến hiện trường kết hợp sử dụng máy đào đất Kobe đắp đập ở các tuyến kênh mương trọng yếu để giữ nước phục vụ công tác chữa cháy.

Sau khoảng 8 giờ đồng hồ tập trung chữa cháy quyết liệt, đến 21h30 cùng ngày, đám cháy tại rừng U Minh Thượng cơ bản đã được khống chế.

Hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang tiếp tục phun nước, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Đây là khu vực rừng sản xuất có diện tích khoảng 1.200ha, giáp ranh với vùng đệm của Vườn Quốc gia U Minh Thượng do Công an tỉnh Kiên Giang quản lý.

Nguy cơ cháy rừng được dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp với Công ty du lịch U Minh Thượng để khai thác du lịch trên khu vực rừng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

U Minh Thượng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước