Cháy lớn thiêu rụi 12 ki ốt ở thị trấn Liên Nghĩa (Lâm Đồng)

Theo VOV-Thứ hai, ngày 24/06/2019 18:45 GMT+7

Hiện trường vụ cháy.

VTV.vn - Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy khiến 12 ki-ốt ở thị trấn Liên Nghĩa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 1h30 ngày 24/6, người dân phát hiện đám cháy dữ dội phát ra tại dãy ki-ốt của gia đình ông Nguyễn Văn Hoà (80 tuổi, ở số 21, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) nên hô hoán và điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều 3 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe chữa cháy chuyên dùng của sân bay Liên Khương và hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ và chữa cháy.

Cháy lớn thiêu rụi 12 ki ốt ở thị trấn Liên Nghĩa (Lâm Đồng) - Ảnh 1.

Toàn bộ 12 căn ki-ốt và các vật dụng bên trong đã bị thiêu rụi.

Do dãy ki-ốt gồm 12 căn được làm bằng vật liệu dễ cháy, vách gỗ, mái tôn và liền kề nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm chỉ sau ít phút. Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế, toàn bộ 12 căn ki-ốt và các vật dụng bên trong đã bị thiêu rụi. May mắn vụ hoả hoạn không có gây thiệt hại về người.

Cháy lớn thiêu rụi 12 ki ốt ở thị trấn Liên Nghĩa (Lâm Đồng) - Ảnh 2.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã thực hiện khám nghiệm hiện trường và đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cháy lớn thiêu rụi 12 ki ốt ở thị trấn Liên Nghĩa (Lâm Đồng) - Ảnh 3.

Các lực lượng tập trung giúp dân thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả đám cháy gây ra.

Hiện UBND huyện Đức Trọng đang huy động các lực lượng tập trung giúp dân thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả đám cháy gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước