Chạy ngược chiều trên cao tốc: Nguy hiểm khôn lường!

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/11/2018 21:26 GMT+7

VTV.vn - Hành vi chạy ngược chiều hay đi lùi trên đường cao tốc đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng con người.

Hôm nay (18/11) - Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và quan trọng nhất là ý thức chấp hành luật. Khi cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện, số lượng phương tiện ngày càng đông, ý thức ngày chấp hành càng phải được nâng cao. Tuy nhiên, đáng tiếc ở ngay trên các tuyến đường cao tốc việc chấp hành luật của lái xe ô tô - những người được học luật và kỹ năng lái xe bài bản - lại còn nhiều tồn tại, trong đó có việc cho xe chạy ngược chiều, chạy lùi trên cao tốc.

Hầu hết đường cao tốc đều cho chạy tốc độ tối đa 120km/h với ô tô con. Với tốc độ này, mỗi một giây, một xe đi được 30m, do vậy khi gặp sự cố hậu quả vô cùng nặng nề. Vì vậy, hành vi chạy ngược chiều hay đi lùi trên cao tốc đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng con người.

Có một thực tế là nhiều lái xe sẵn sàng vi phạm để tiết kiệm thời gian và những người đi đúng luật phải tránh người đi sai luật. Xảy ra tai nạn, người đi đúng luật cũng bị quy kết không làm chủ tốc độ hoặc không quan sát.

Đường cao tốc không phải là đường trong phố, vì vậy không thể đem văn hóa giao thông trong phố để đi trên cao tốc. Nếu người tham gia giao thông nhỡ một ngã rẽ phải đi hàng chục km nữa để tới lối rẽ tiếp là chuyện bình thường bởi đi ngược chiều trên cao tốc không chỉ gây ra thảm họa cho mình mà còn làm thiệt hại những người tham gia giao thông đúng luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước