Cháy rừng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh do đốt rác

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/07/2019 14:02 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bước đầu xác định, nguyên nhân vụ cháy rừng trong 3 ngày tại thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng là do 1 đối tượng đốt rác gây cháy lan.

Đối tượng Phan Đình Thành, ngụ tại xã Xuân Hồng, đã đốt rác trong vườn nhà mình. Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa lan từ vườn nhà Thành sang khu vực rừng thông phía sau. 

Sau đó, lửa lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An.


Điểm cháy rừng còn lại tại huyện Hương Sơn, tỉnh  Hà Tĩnh đã được dập tắt Điểm cháy rừng còn lại tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã được dập tắt

VTV.vn - Trước đó, lửa cháy rất lớn trên một diện tích rừng trải rộng trên địa bàn xã Sơn Tân. Đây là vụ cháy được người dân xác định khởi phát từ khoảng 7h ngày 30/6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước