Cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội: Ứng trực tránh lửa bùng phát trở lại

Quý Thông - Quang Lâm - Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 16:39 GMT+7

Diện tích rừng bị cháy ước khoảng 50ha. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Để tránh lửa bùng cháy trở lại, TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng ứng trực tại hiện trường, phun nước thường xuyên để đảm bảo hết khói, đảm bảo môi trường.

Mặc dù đám cháy rừng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã được khống chế và dập tắt vào lúc hơn 1h đêm qua nhưng lại bùng phát trở lại vào lúc 6h hôm nay (6/6). Đến khoảng 9h30, các đám cháy âm ỉ đã được kiểm soát hoàn toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do thời tiết nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội mấy ngày qua cộng với độ ẩm thấp nên ngọn lửa đã bùng phát. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phản ứng chậm nên đám cháy lan rộng, khó kiểm soát. Diện tích rừng bị cháy ước khoảng 50ha. Tuy nhiên, những diện tích bị ảnh hưởng hiện nay chưa thể kiểm đếm được.

Để tránh tình trạng lửa bùng cháy trở lại, thành phố Hà Nội yêu cầu các lực lượng ứng trực tại hiện trường, phun nước thường xuyên để đảm bảo hết khói, đảm bảo môi trường cho người dân xung quanh vùng ảnh hưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước