Chè Shan tuyết cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 18:04 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (30/8), huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ công bố cây chè Shan tuyết cổ thụ là cây di sản Việt Nam.

Huyện Hoàng Su Phì có tổng diện tích chè hơn 4.600 ha, trong đó diện tích cây chè cổ thụ, cây tuổi đời trên 200 năm là hơn 2.000 ha. 

Trong đợt này, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phê duyệt hồ sơ cấp bằng công nhận 85 cây chè Shan tuyết đủ tiêu chuẩn là cây di sản Việt Nam. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, nầng tầm giá trị cây chè trên địa bàn huyện tới các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước