Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 2018: Cơ sở "chẩn bệnh" cho các địa phương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/03/2019 11:08 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được nhận định sẽ tạo sức ép khiến các địa phương buộc phải thay đổi, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI) đã được công bố với nhiều nội dung đáng chú ý. Các tờ báo đã có nhiều bài phân tích, bình luận về những số liệu được công bố.

Đây là năm thứ 14 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – một thước đo về hiệu quả của cải cách và minh bạch trong điều hành của chính quyền 63 tỉnh, thành - được công bố. Gần đây, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đã trở thành cuộc đua giữa chính quyền các tỉnh, thành trong việc cải cải thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí thúc đẩy môi trường kinh doanh. Bên cạnh những khía cạnh tích cực, con số 58% doanh nghiệp vẫn bị nhũng nhiễu được quan tâm.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ngoài là sức ép đối với các tỉnh để buộc phải thay đổi, để nhìn nhận lại bản thân và để "chẩn bệnh", mà còn cho thấy chi phí không chính thức vẫn còn tương đối cao, khi 54% doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí bôi trơn, trên 48% cho biết còn phải chi phí hoa hồng để có cơ hội thắng thầu.

Không những vậy, tờ Đại biểu nhân dân phản ánh có trên dưới 30% doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi xin các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Ông Trưởng Ban pháp chế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn, cho rằng lãnh đạo các tỉnh cần phải quan tâm hơn tới doanh nghiệp nhỏ, đây chính là nhóm tương lai của nền kinh tế.

Con người vẫn là trọng tâm của cải cách, của sự bứt phá, điều mà năm 2019 chúng ta rất cần để có thể đặt được những mục tiêu kinh tế xã hội, để năm 2019 hơn được năm 2018 trên mọi phương diện. Bứt phá đòi hỏi nỗ lực vươn lên hơn rất nhiều, nếu không muốn bị tụt lại phía sau, đặc biệt như với trường hợp Đà Nẵng, sau 5 năm đã từng ở vị trí thứ 1 thì giờ lại ở vị trí thứ 5.

Theo tờ Người lao động, tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" hay "trên trải thảm, dưới rải đinh" đã ngăn cản quyết tâm trở lại vị trí địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ngủ quên trên vòng nguyệt quế, dù chỉ thời gian ngắn sẽ mất thời gian và công sức hơn gấp bội để có thể trở lại vị trí vốn có trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước