Chiến dịch “độc nhất vô nhị": Giải phóng quần đảo Trường Sa

Chiến dịch mùa Xuân-Thứ hai, ngày 27/04/2020 21:06 GMT+7

VTV.vn - Những người lính đặc công nước được mệnh danh là “Yết Kiêu thời đại Hồ Chí Minh”: bí mật tiếp cận, nhanh chóng đổ bộ, bất ngờ đánh chiếm mục tiêu.

"Nhiệm vụ này nếu mà thắng thì vẻ vang nhưng nếu không thắng, không về được thì cứ lấy ngày 14 là ngày giỗ cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ" - Chiến sĩ Lê Xuân Phát - Tiểu đoàn 861, Quân chủng Hải quân người trực tiếp tham gia giải phóng đảo Song Tử Tây chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước