Chiến thắng Điện Biên Phủ và những con số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/05/2018 18:42 GMT+7

VTV.vn - Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 đã làm nên sự kiện "chấn động địa cầu". Cùng điểm qua các con số ấn tượng trong chiến dịch này.

LỰC LƯỢNG THAM GIA CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Lực lượng quân ta: Tính đến trước giờ nổ súng, quân ta có 51.445 người 

Lực lượng địch: Quân số ban đầu là 10.814 người, sau được tăng viện 4.291 người. Tại thời kỳ cao điểm lên tới khoảng 16.200 người.

Chiến thắng Điện Biên Phủ và những con số - Ảnh 1.

Các chiến sĩ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Chiến thắng Điện Biên Phủ và những con số - Ảnh 2.

Đoàn hậu cần sử dụng xe đạp thồ vượt qua những đường đèo hiểm trở, nơi xe bọc thép không thể đi qua, để vận chuyển vũ khí lương thực và nhu yếu phẩm tiếp tế cho các chiến sĩ ở tiền tuyến.

Quân số hậu cần chiến dịch: 3.168 người phân bổ trong 7 đội điều trị, 1 đội vận tải ô tô 446 xe, 18 binh trạm và trạm điều chỉnh giao thông, kho quân nhu, quân khí.

Lực lượng tăng cường: 4 tiểu đoàn công binh sửa đường, 2 đại đội thông tin, 2 tiểu đoàn 37 mm (24 khẩu) và đại đội 12,7 mm.

Lực lượng dân công: 261.453 người với 3 triệu ngày công, 20.991 xe đạp thồ, 11.800 bè mảng, 500 ngựa thồ; 18.200 cán bộ và đội viên thanh niên xung phong.

Lương thực, thực phẩm cung cấp trong chiến dịch: 25.056 tấn gạo, 907 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác; 1.860 lít dầu ăn, 280kg mỡ; 71 tấn quân trang; 1.783 tấn xăng dầu; 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y.

Tổng khối lượng cung cấp Vũ khí - đạn dược cho chiến dịch: 30.759 tấn, trong đó tiêu thụ hết 19.989 tấn.

KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Chiến thắng Điện Biên Phủ và những con số - Ảnh 3.

Những binh sĩ Pháp đầu hàng được áp giải đến nơi tạm giam

Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch: Tổng số địch bị tiêu diệt và bắt sống tại Điện Biên Phủ bằng 4% quân số địch ở Đông Dương, 20% lính Âu - Phi. 

Thu giữ: 28 khẩu pháo, 5.915 khẩu súng lớn nhỏ, 3 xe tăng, 64 ô tô, 43 tấn dụng cụ thông tin, 20 tấn thuốc quân y, 40 tấn đồ hộp, 40.000 lít xăng, bắn rơi 62 máy bay. 

Con số thương vong: quân ta hy sinh 4.020 người, mất tích 792 người, bị thương 9.118 người.

Chiến thắng Điện Biên Phủ và những con số - Ảnh 4.

17h30 ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm Sở chỉ huy địch.

Báo chí - “Binh chủng” đặc biệt tham gia trực tiếp vào chiến thắng Điện Biên Phủ Báo chí - “Binh chủng” đặc biệt tham gia trực tiếp vào chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV.vn - Làm nên thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ 64 năm trước, báo chí đóng vai trò như một binh chủng đặc biệt tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước