Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/12/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định, trong hơn 8 năm làm thành viên Chính phủ, nữ Bộ trưởng đã góp phần quan trọng tạo nên những tiến bộ rõ nét về ứng dụng KHCN mới trong ngành.

Sáng nay (2/12), Chính phủ đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 11. 

Trước khi bắt đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm để đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc cán bộ Trung ương. Thủ tướng khẳng định, trong hơn 8 năm làm thành viên Chính phủ, nữ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã góp phần quan trọng tạo nên những tiến bộ rõ nét về ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong ngành và thái độ phục vụ nhân dân của bác sỹ và nhân viên y tế đã có tiến bộ rệt, đi cùng với giá dịch vụ y tế đã sát với thị trường và việc tự chủ tài chính ở một số bệnh viện đã được triển khai. Những thành tựu của ngành y tế gần đây đã góp phần đưa tuổi thọ của người Việt Nam lên 74 tuổi, đứng thứ 3 châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và chúc nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ở vị trí Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương sẽ tiếp tục đóng góp để đưa ngành y tế nước nhà phát triển đúng hướng để nâng cao đời sống và sức khỏe của người dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng và đánh giá cao đội tuyển bóng nam đã bất bại tại vòng bảng World Cup và hai đội tuyển bóng đá nữ và nam đã có nhiều trận thắng tại Sea Games.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ khó khăn với đội tuyển bóng đá nữ, đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ kêu gọi các nguồn lực từ xã hội quan tâm và hỗ trợ đội tuyển bóng đã nữ có điều kiện tập luyện và thi đấu tốt hơn.

Cũng tại phiên họp này, ngoài thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ sẽ xem xét đề nghị xây dựng dự án luật điện ảnh, giao thông và sở hữu trí tuệ sửa đổi, cùng với phương án tài chính của trường Đại học Việt - Nhật và phương án kéo dài thời gian miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân một số nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước