Chính phủ sẽ không để mất đà tăng trưởng kinh tế

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/07/2018 20:35 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia vào chiều nay (18/7).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhờ có môi trường thuận lợi nên trong 2 năm qua, nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là việc Mỹ tăng lãi suất đồng USD trong khi đồng Nhân dân tệ bị mất giá gần 4% đã làm cho Chính phủ lo lắng bởi Mỹ, Trung Quốc và EU đều là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Dù trong bối cảnh không có nhiều thuận lợi này song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ kiên định với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đồng thời không đánh đổi lạm phát cao để lấy tăng trưởng kinh tế. Vì lạm phát cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân.

Để thực hiện được yêu cầu này, Thủ tướng đề nghị Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cần tư vấn cho Chính phủ những quyết sách mới, đặc biệt là không để bất ngờ xảy ra đối với nền kinh tế. Nhất trí với quan điểm của các thành viên của Hội đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đồng bộ và thông thoáng nhằm tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục coi trọng mọi thành phần kinh tế, kể cả khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vấn đề lúc này là giải pháp kết hợp được giữa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những vấn đề quan trọng lúc này là tạo nên sự đồng thuận xã hội, vì thế, các thành viên của Hội đồng mà đa phần là các chuyên gia kinh tế uy tín cần có tiếng nói để nhân dân hiểu rõ về tình hình kinh tế của đất nước, cũng như tạo sự yên tâm cho thị trường.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, với tình hình như hiện nay, lạm phát tháng này chỉ tăng 0,2% và lạm phát bình quân cả năm nay hoàn toàn có thể dưới 4% vì chỉ số giá tiêu dùng mấy tháng vừa qua tăng, chủ yếu là do giá lợn hơi tăng cao. Hơn nữa, Thủ tướng đã quyết định không tăng giá điện trong năm nay. Trong khi đó, giá nhiều dịch vụ y tế đã giảm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên của Hội đồng theo dõi sát cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với các đối tác thương mại lớn và tác động của cuộc chiến này đến Việt Nam cũng như tác động từ việc Mỹ tăng lãi suất đồng USD và tình hình nợ công đang ở mức nguy cơ cao của Italy.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết, theo một số nhà kinh tế Mỹ, thị trường chứng khoán trong nước cũng như nền kinh tế Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự bất ổn hiện nay trên thị trường chứng khoán của nhiều nước do nền kinh tế Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước