Chính phủ ưu tiên tối đa phòng, chống sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/05/2018 20:38 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Thủ tướng quyết định sẽ sử dụng ngay một số khoản kinh phí dự phòng để cấp đủ vốn cho các tỉnh thực hiện các dự án ở 25 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Tối nay (9/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Lãnh đạo của 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long về các giải pháp chống sạt lở bờ sông, xỏi lở bờ biển.

Hiện, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có 562 vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài gần 800 km, trong đó có trên 500 vị trí sạt lở bờ sông với tổng chiều dài trên 500 km. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay đang có 42 vị trí sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển với chiều dài gần 150 km cần xử lý cấp bách với tổng số vốn cần phải có là gần 7.000 tỷ đồng, trong đó, mới chỉ có 17 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm là có dự án và đã có nguồn vốn đầu tư. Còn lại, 25 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở 11 tỉnh với tổng kinh phí cần phải có để phòng chống, khắc phục là trên 3.500 tỷ đồng nhưng chưa tìm được nguồn vốn đầu tư.

Tình trạng sạt lở bờ sông, xỏi lở bờ biển giờ không chỉ diễn ra trong mùa lũ mà ngay cả trong mùa khô, đặc biệt là đầu năm ngoái và đầu năm nay, đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều khu dân cư và công trình hạ tầng ven sông, ven biển, nhất là tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Bạc Liêu. Trước đây, chỉ có bờ biển phía Đông bị xói lở thì mấy năm gần đây bờ biển Tây, phía vịnh Thái Lan cũng đã bị xói lở do sông Cửu Long không còn phù sa để bồi đắp.

Lãnh đạo các tỉnh cho rằng, nếu bây giờ không có ngay các công trình phòng, chống ở các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm thì đến khi có tiền thì không còn gì để mà phòng, chống bởi có những vị trí sáng ra ngủ dậy đã mất thêm 1m đất chiều rộng và và dài cả trăm mét. Nếu Trung ương không hỗ trợ, các tỉnh, thành không thể thực hiện được các giải pháp công trình và phi công trình để phòng chống và khắc phục sạt lở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tình hình sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang rất nghiêm trọng, vì thế, vấn đề này phải được xử lý theo tinh thần và cơ chế khẩn cấp về phóng chống thiên tai để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân và của nhà nước vì khu vực này là nơi sinh sống của gần 20 triệu người dân và đóng góp rất lớn cho kinh tế cả nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng quyết định sẽ sử dụng ngay một số khoản kinh phí dự phòng để cấp đủ vốn cho các tỉnh thực hiện các dự án ở 25 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đồng thời, hình thành ngay Quỹ ứng phó với biển đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh không được để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi quá mức và không được kiểm soát trên các lưu vực sông, đồng thời tích cực nghiên cứu ngay các giải pháp xây dựng đê mềm ở các điểm sạt lở nặng hay trồng sú vẹt và làm và làm phong điện ở bờ biển như Cà Mau và Bạc liêu đang làm để giữ đất. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ phân cấp cho các địa phương thực hiện các dự án này với cơ chế thông thoáng nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước