Chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 19:18 GMT+7

Hình ảnh tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm.

Chiều nay (10/9), tại cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma tỉnh Lạng Sơn - Ái Điểm tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đây là cặp cửa khẩu song phương thứ 6 giữa Việt Nam với Trung Quốc và là cặp cửa khẩu song phương đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Tây.

Những năm gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lạng Sơn luôn đạt hơn 8 tỷ USD/năm. Việc chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm sẽ tiếp tục góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt về giao thương hàng hóa, hợp tác du lịch giữa 2 tỉnh.

Tại buổi lễ, chính quyền 2 tỉnh cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư tại khu vực cửa khẩu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước