Thủ tướng: "Kinh tế cửa khẩu là một lối ra quan trọng của Hà Giang"

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/11/2017 20:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cùng với nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và du lịch thì kinh tế cửa khẩu đang là một lối ra quan trọng của Hà Giang.

Chiều 27/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang.

Trước buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, nếu như trước đây mỗi ngày chỉ có khoảng 10 xe container đi qua đây, thì nay, có hàng trăm xe trở các loại nông, thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Thanh Thủy năm nay có thể lên tới 3,2 tỷ USD. Nhờ đó, thu ngân sách của tỉnh năm nay có thể đạt gần 1.900 tỷ đồng. 

Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và du lịch thì kinh tế cửa khẩu đang là một lối ra quan trọng của Hà Giang. Vì ngoài cửa khẩu Thanh Thủy, thì với trên 277 km đường biên giới, Hà Giang còn nhiều cửa khẩu quốc gia với tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, điều quan trọng nhất đối với mỗi con người hay một địa phương không phải là hiện tại mà là triển vọng phát triển trong tương lai, mà Hà Giang đang có định hướng tương đối rõ trong phát triển, nhất là sau khi tiềm năng, lợi thế và lối ra đã được tìm thấy. Tuy vậy, Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh Hà Giang không được chủ quan, bởi từ chủ trương đến thực hiện còn là một bước dài. Hơn nữa, hiện nay Hà Giang có 7 huyện biên giới thì có tới 6 huyện nghèo đặc biệt khó khăn. Dù năm qua, Hà Giang đã giảm được 5% hộ nghèo, nhưng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn là 45%, thuộc diện cao nhất trong các tỉnh Tây Bắc.

Đánh giá cao mô hình của Tỉnh ủy Hà Giang là phân công mỗi ủy viên ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ phụ trách từ 13-15 xã, gắn với việc 6 tháng một lần bỏ phiếu kín đánh giá mức độ quyết liệt của các cấp ủy viên cấp tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hà Giang cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tốt hơn nữa, đi cùng với tiếp tục xây dựng những thương hiệu sản phẩm, để Hà Giang sớm có các sản phẩm nổi tiếng. Cùng với đề nghị Hà Giang cần tích cực tìm kiếm các nguồn vốn để phát triển hạ tầng giao thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Giao thông vận tải chọn phương án đầu tư đối với tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Lao Cai với Hà Giang, để tỉnh có thể kết nối tuyến du lịch Hà Nội - Hà Giang và Sa Pa tới Hà Giang. Thủ tướng cũng giao các bộ liên quan sớm nghiên cứu báo cáo Thủ tướng về dự án nâng cấp tuyến đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc và nâng cấp tuyến Bắc Quang - Xín Mần, tuyến độc đạo kết nối giữa Hà Giang với Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Cũng trong chiều nay (27/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ động thổ dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH, tại huyện Vị Xuyên. Biểu dương tinh thần quyết đoán của chủ đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh, dự án với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng với quy mô 10.000 con bò sữa này sẽ góp phần tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp, 1 trong 3 trụ cột phát triển của tỉnh vùng cao hẻo lánh như Hà Giang.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên, nguyên đại biểu Quốc hội 5 khóa Vừ Mý Kẻ. Thủ tướng cũng đến thăm và tặng quà nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Giàng Văn Quẩy và thương binh hạng 4/4 Hoàng Ngọc Vần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước