Chợ dân sinh lấn chiếm đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 12:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều vị trí chợ dân sinh nằm sát bên tuyến đường Hồ Chí Minh, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người và phương tiện.

Tại chợ xã Đăk La, huyện Đăk Hà, nằm sát đường Hồ Chí Minh, mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại đông đúc. Điều đáng nói nơi đây hàng năm đều xảy ra các vụ tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân. Tuy nhiên, chính quyền và các ngành chức năng tại đây vẫn để chợ dân sinh họp bình thường.

Thực tế cho thấy, các chợ huyện Đăk Hà, Đắk Tô và Ngọc Hồi đều đặt vị trí họp chợ sát đường Hồ Chí Minh. Các hộ buôn bán sử dụng lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang đường bộ để buôn bán. Nhiều phương tiện đậu, đỗ lấn chiếm lề đường, gây mất an toàn giao thông cũng như tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường.

Ngoài các chợ huyện kể trên, còn hàng chục điểm họp chợ tự phát dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các huyện Đăk Hà, Đắk Tô, Ngọc Hồi, Đắk Glei và thành phố Kon Tum, gây cản trở và là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trong thời gian gần đây.


Bắc Ninh: Khó khăn trong quản lý chợ dân sinh Bắc Ninh: Khó khăn trong quản lý chợ dân sinh

Việc thu phí trái quy định tại chợ Dốc Nguyễn (Từ Sơn, Bắc Ninh) đã được thị xã Từ Sơn kiểm tra và đưa ra hướng xử lý. Tuy nhiên, ngay cả khi chính quyền vào cuộc, việc quản lý chợ dân sinh cũng gặp nhiều khó khăn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước