Khánh Hoà: Dẹp họp chợ tự phát trên tỉnh lộ 3

Thanh Tùng, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 10:03 ngày 14/06/2019

VTV.vn - Trong tháng 6, lực lượng chức năng sẽ dẹp hoạt động mua bán tự phát lấn chiếm lòng đường tỉnh lộ 3, đoạn đi qua xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Suốt 1 tuần nay, lực lượng công an và cán bộ quản lý đô thị xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang liên tục phát các tờ thông báo cho các hộ kinh doanh về kế hoạch lập lại trật tự buôn bán tự phát trên tỉnh lộ 3 qua địa bàn xã. Tuần này, xã Phước Đồng tập trung vận động các hộ lấn chiếm để buôn bán tự giác trả lại lòng lề đường. Sau thời gian này sẽ tiến hành cưỡng chế. Cùng với đó, thông báo cũng được phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tuyên truyền cho người dân không được dựng xe ngay trên làn đường dành cho xe máy và xe ô tô để mua hàng hóa.

Chợ Phước Đồng, thành phố Nha Trang hiện nay rất tạm bợ. Người dân mong muốn chợ sớm được đầu tư nâng cấp sạch đẹp hơn để tiện cho việc mua bán. Việc này sẽ chấm dứt hoạt động họp chợ tự phát ngay dưới lòng đường. Chính quyền xã cho biết đã đề xuất với thành phố Nha Trang nâng cấp, sửa chữa chợ Phước Đồng, nhưng hiện nay khu vực này không được quy hoạch để xây dựng chợ.

Nha Trang, Khánh Hòa là thành phố du lịch. Sớm chấn chỉnh những lộn xộn không chỉ lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông mà còn không làm ảnh hưởng đến hình ảnh một thành phố thân thiện trong con mắt của du khách trong và ngoài nước./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.