Chợ Thủ Đức tăng cường kiểm tra chất lượng trái cây nhập khẩu

Kiều Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/01/2017 08:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Tại TP.HCM, Công ty quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức đang tăng cường kiểm soát ATVSTP các loại trái cây và rau củ, đặc biệt sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc.

Gần dịp Tết Nguyên đán, lượng hoa quả Trung Quốc nhập vào chợ đầu mối Thủ Đức tăng cao. Hiện nay, lượng rau củ và trái cây nhập về chợ đầu mối Thủ Đức là hơn 4.000 tấn/ngày, trong đó có đến 30% trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc. Vì vậy, Công ty quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức đang tăng cường tần suất kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa.

Đối với các loại hoa quả, rau củ nhập khẩu từ Trung Quốc, hóa đơn chứng minh nguồn gốc phải được đảm bảo đầy đủ, nếu không xe hàng sẽ không được phép vào chợ.

Bắt gần 2,6 tấn hoa quả xuất xứ Trung Quốc tại Nghệ An Bắt gần 2,6 tấn hoa quả xuất xứ Trung Quốc tại Nghệ An Chiêu trò 'thay tên đổi họ' cho hoa quả Trung Quốc của các tiểu thương Chiêu trò "thay tên đổi họ" cho hoa quả Trung Quốc của các tiểu thương Tràn ngập hoa quả Trung Quốc gắn mác hàng Việt Tràn ngập hoa quả Trung Quốc gắn mác hàng Việt
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước