Cho vay tín dụng đen diễn biến phức tạp ở Kiên Giang

VTV9-Thứ hai, ngày 18/03/2019 09:52 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, hoạt động cho vay tín dụng đen ở tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp, đối tượng cho vay nặng lãi đã đẩy nhiều gia đình vào bước đường cùng.

Do khó khăn, cần tiền gấp, nhiều người tại tỉnh Kiên Giang đã chấp nhận vay tín dụng đen với lãi suất từ 15% đến hơn 30%/tháng. "Lãi mẹ đẻ lãi con", không trả được tiền, nhiều người đã bị đối tượng cho vay đòi nợ với những thủ đoạn rất manh động.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, hiện địa phương có trên 50 nhóm với trên 300 đối tượng chuyên cho vay không thế chấp tài sản. Chúng thường cấu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự để đòi nợ. Trước tình hình này, tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các đối tượng cho vay trái quy định. Theo đó, từ giữa năm 2018 đến nay, lực lượng công an đã triệt xóa 50 cơ sở cho vay tín dụng đen, 30 đối tượng cho vay nặng lãi đã bị xử lý hình sự theo pháp luật.

Trong khi chờ đợi nguồn tín dụng 5.000 tỷ đồng được triển khai, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân không vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi, nếu quá cần thiết nên đến ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng để được hướng dẫn cụ thể hơn.


Kiên Giang xử lý 2 nhóm hoạt động tín dụng đen Kiên Giang xử lý 2 nhóm hoạt động tín dụng đen

VTV.vn - Hai nhóm thanh niên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Bắc có hành vi cho vay nặng lãi tại tỉnh Kiên Giang vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước