Theo thống kê ban đầu, mùa bóng đá như Euro lần này có cả triệu người Việt Nam tham gia cá độ trên mạng Internet, khiến một lượng không nhỏ ngoại tệ bị chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự (ANTT) và kinh tế của đất nước. Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm trên toàn quốc lập kế hoạch đấu tranh, nhằm ngăn chặn hệ lụy từ loại tội phạm này
Chống cá độ bóng đá dịp Euro 2012
Vòng chung kết Euro 2012 đã chính thức bắt đầu. Đây là dịp tình trạng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tăng đột biến, kéo theo những hệ lụy khó lường cho xã hội.
Chỉ cần vào mục tìm kiếm “cá độ bóng đá” trên mạng Internet, hàng loạt các trang tổ chức cá độ sẽ hiện lên với đầy đủ mọi nội dung hướng dẫn tham gia với số tiền đặt cược không hạn chế… Với vài cú click chuột, người chơi sẽ được cung cấp tài khoản ảo để truy cập vào bất kỳ trang nào để tham gia cá độ. Hoạt động giao dịch thanh toán diễn ra hết sức đơn giản. Mỗi bàn thắng được ghi là chuông điện thoại của những người tham gia cá độ lại rung lên, thông báo thắng - thua từ phía “nhà cái”.
Tất cả các trang cá độ bóng đá này đều có nguồn gốc từ nước ngoài, do người nước ngoài tổ chức và điều hành. Còn “nhà cái” tại Việt Nam chỉ là khâu trung gian, nhận và chuyển tiền.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nói: “Các đối tượng trong nước chủ yếu tham gia với tư cách làm các đại lý để hưởng chênh lệch. Mỗi mùa chảy ra nước ngoài hàng tỷ USD. Các trung tâm cá cược mà ở Việt Nam chỉ là khâu trung gian, làm đại lý…để chuyển tiền ra nước ngoài cho nên phải tập trung chặn bắt, xử lý. Các đối tượng tổ chức đều ở nước ngoài cho nên giải pháp để đấu tranh đối với các đối tượng này là rất khó khăn. Nhưng chúng ta kiên quyết đấu tranh với những đối tượng làm khâu trung gian thực hiện tại Việt Nam”.
Một công đoạn giao dịch với khâu trung gian này, tức là những trung tâm cá cược tại Việt Nam đều diễn ra trên mạng Internet…Những trung tâm này được tổ chức thành nhóm, có người quản trị với nhiệm vụ cấp tài khoản cho người chơi, nhận và chuyển tiền ra nước ngoài theo thỏa thuận. Bằng cách này, chính người tham gia cũng không biết mình đang cá độ với ai. Nhưng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu thì họ vẫn phải thực hiện thông qua dịch vụ của các nhà mạng tại Việt Nam. Vì vậy, Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để điều tra, chặn bắt bằng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ.
Ông Đỗ Đình Rô, Phó trưởng phòng Thông tin Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Công tác phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an nhằm ra soát và phát hiện những đối tượng tổ chức đánh bạc. Có thể dùng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật khác nhau để rà soát và tìm đến những đối tượng tổ chức đánh bạc cũng như là người chơi…Chắc chắn nó sẽ tạo ra 1 hiệu ứng rất cao bởi vì suốt thời gian vừa qua, chúng ta cũng đã phát hiện ra những vụ việc như vậy chứ không phải chỉ đến bây giờ chúng ta mới làm”.
Hoạt động cá độ bóng đá kéo theo những hệ lụy rất lớn, đã khiến không ít gia đình lâm vào cảnh tan cửa, nát nhà, nợ nần chồng chất. Tệ nạn cá độ bóng đá còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác, liên quan đến hoạt động của tội phạm có tổ chức và các băng, nhóm tội phạm phức tạp.
Theo Bộ Công an, mỗi mùa bóng đá, tệ nạn cá độ đã làm một lượng lớn ngoại tệ của đất nước chảy ra nước ngoài bằng con đường chuyển khoản bất hợp pháp. Bộ Công an cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng nhà nước, sẽ chẳng mấy khó khăn để rà soát, ngăn chặn tình trạng này. Và theo quy định của pháp luật, tội đánh bạc, trong đó có cá độ bóng đá nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm tùy theo mức độ vi phạm.
Bình luận (0)