“Chống dịch như chống giặc, không để dịch bệnh do virus Corona lây lan”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/02/2020 21:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra yêu cầu trên tại cuộc họp Thường trực Chính phủ nhằm giải quyết vướng mắc khi thực hiện biện pháp phòng, chống dịch do virus Corona.

Chiều nay (4/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ để giải quyết vướng mắc của các bộ, ngành khi thực hiện các biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Đến chiều nay, Việt Nam đã có 10 người bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, trong đó có 7 người Việt Nam, chủ yếu là ở Vĩnh Phúc. Đáng mừng, các bác sĩ đã điều trị khỏi bệnh cho 3 người. Tuy nhiên, trong nhóm 8 công nhân đi tập huấn tại Vũ Hán về lại Vĩnh Phúc, 3 người dương tính với virus và 1 người nhà bị lây thứ phát. Đến lúc này, Việt Nam đã có 2 người bị lây bệnh này từ cộng đồng.

Còn trên thế giới, đã có 20.640 người mắc, 427 người tử vong, trong đó, Hong Kong đã có 1 người tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng vào chiều tối qua (3/2), ngành y tế và các địa phương đang thực hiện những biện pháp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay để phòng chống dịch. Trong đó thực hiện cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua.

Cụ thể, những người nghi nhiễm chủng mới virus Corona lập tức phải được cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và khoanh vùng cách ly ngay tại các cơ sở do UBND tỉnh, thành chỉ định. Đối với các trường hợp khác, thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. Hiện cách ly và biện pháp quan trọng nhất.

Đến hôm qua, 194 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc về nước và hôm nay dự kiến có 80 người, tất cả đều được cách ly 14 ngày. Trong số 302 sinh viên Việt Nam học tại Vũ Hán, đã có 281 người về nước ăn Tết, mới chỉ có 7 người đi xét nghiệm, 3 người đã có kết quả âm tính. Bộ Y tế khẳng định, toàn bộ các sinh viên này có thể thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở y tế theo quy định mà không mất phí.

Từ 10h sáng hôm qua đến 10h sáng nay, đã có hơn 1.900 người Trung Quốc đã xuất cảnh về Trung Quốc, nên thông tin vẫn có người Trung Quốc vào Việt Nam là không đúng. Hiện nay, tuyến vận tải bằng xe ô tô từ Nam Ninh, Trung Quốc về Bến xe nước ngầm (Hà Nội) cũng đã dừng hoạt động và đến 6h5 chiều nay, tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc cũng đã dừng hoạt động.

Nhấn mạnh đến sự nguy hiểm dễ lây, khó phòng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, các địa phương và nhân dân cả nước tuyệt đối không được chủ quan, nhưng cũng không được bi quan, hay hoang mang. Bởi mặc dù số người thiệt mạng và nhiễm chủng virus này ở Trung Quốc vẫn đang tăng lên hàng ngày và đỉnh dịch vẫn chưa xảy ra, nhưng Việt Nam đang được Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc đánh giá cao về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên tình hình vẫn được kiểm soát tốt.

Đến nay, bên cạnh chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng đã có 2 Chỉ thị và 2 Công điện chỉ đạo phòng chống dịch trên tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ. Cùng với đánh giá cao cả hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch từ Trung ương đến địa phương đã cơ bản thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phòng chống dịch trên tất cả các mặt, tuy nhiên Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo này, đồng thời huy động toàn dân tham gia phòng, chống dịch trên tinh thần quyết liệt, kịp thời hơn, chống dịch như chống giặc nhằm không để dịch bệnh này lây lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế rà soát lại kịch bản và phương án phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhưng không được làm nhân dân hoang mang, lo lắng; đồng thời nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm trong điều trị 3 ca khỏi bệnh vừa qua để hoàn thiện phác đồ điều trị và phổ biến cho các cơ sở y tế.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao làm việc với Trung Quốc trên tinh thần chia sẻ, đồng thuận để đưa những công dân Việt Nam ở Vũ Hán về nước và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các công dân Trung Quốc đang ở Việt Nam về nước. Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương dùng ngay số tiền nửa triệu USD là quà của Đảng, Nhà nước Việt Nam để mua các thiết bị y tế, thuốc sát trùng và thuê máy bay chở thẳng sang Vũ Hán để chia sẻ khó khăn với Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Thủ tướng cũng nhất trí các chuyến bay chở người Trung Quốc đang ở Việt Nam về nước không phải xin phép, nhưng khi về Việt Nam thì không được chở khách, trừ trường hợp chở những công dân Việt Nam ở Vũ Hán về nước. Các máy bay và phi hành đoàn khi về nước phải được kiểm dịch và khử trùng theo đúng quy định. Còn các chuyến bay đi và đến Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan vẫn hoạt động bình thường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu, khi tiếp nhận người Việt Nam về nước phải cách ly trong 14 ngày. Bộ đội Biên phòng cũng phải thực hiện nghiêm việc đóng các đường mòn, lối mở trên đường biên giới với Trung Quốc. Việc giao nhận hàng hóa phải được thực hiện tại biên giới, người và các phương tiện vận tải không được đi sâu vào Trung Quốc, khi quay lại phải được kiểm dịch và cách ly.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra các địa phương thực hiện việc dừng triệt để các lễ hội, kể cả lễ hội tôn giáo chưa tổ chức ở các vùng có dịch và giảm quy mô các lễ hội đang diễn ra. Các thắng cảnh và di tích lịch sử vẫn được mở cửa đón khách du lịch, nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ, không được tổ chức đông người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại khuyến nghị nhân dân không tập trung đông người và đeo khẩu trang ở nơi công cộng, còn các địa phương tăng cường tiêu độc, khử trùng ở các trường học và nơi công cộng. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm, kể cả khởi tố, điều tra đối với những người tăng giá khẩu trang, hóa chất phòng dịch để trục lợi và những người tung tin giả về dịch bệnh này.

Các đơn vị quân đội hỗ trợ cách ly người trở về từ vùng dịch do virus Corona Các đơn vị quân đội hỗ trợ cách ly người trở về từ vùng dịch do virus Corona

VTV.vn - Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, cách ly 14 ngày tất cả công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch do chủng mới của virus Corona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước