Chủ động các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/10/2017 20:32 GMT+7

Nhiều phương tiện tàu thuyền đã về nơi neo đậu an toàn.

VTV.vn - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã chủ động các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Thực hiện theo yêu cầu Công điện số 73 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã chủ động các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Chiều nay (9/10), Quảng Trị có mưa rất to nên các công tác ứng phó với lũ lụt và sạt lở đất cũng đang được các ngành chức năng ở Quảng Trị chuẩn bị một cách khẩn trương.

Các địa phương từ Quảng Bình đến Phú Yên đã thông báo và liên lạc hướng dẫn cho gần 4.400 tàu, thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, trong đó có gần 100 tàu, thuyền đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa.

Riêng tại TP Đà Nẵng, đến 16h chiều nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã kêu gọi được hơn 1.500/1.600 phương tiện tàu, thuyền đã về nơi trú ẩn, neo đậu an toàn, số còn lại do đánh bắt gần bờ cũng được ngành chức năng thông báo gấp rút di chuyển về đất liền trong đêm nay.

Hà Tĩnh: Cấm biển từ 17h chiều nay (9/10) đề phòng áp thấp nhiệt đới Hà Tĩnh: Cấm biển từ 17h chiều nay (9/10) đề phòng áp thấp nhiệt đới Ban Chỉ đạo Trung ương họp khẩn ứng phó áp thấp nhiệt đới Ban Chỉ đạo Trung ương họp khẩn ứng phó áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước