Chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/08/2018 21:30 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới, từ ngày 1/8/2018, bệnh dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc.

Và đến nay, gần 10.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Hiện đã có 12 quốc gia xuất hiện dịch bệnh này. Đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra với tỷ lệ lợn chết là 100% nếu bị nhiễm, và hiện chưa có vaccine, thuốc đặc trị.

Để chủ động ngăn chặn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện khẩn gửi các tỉnh yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu lợn và các sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương để phát hiện sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước