Chủ quan không tiêm phòng, 2 người tử vong vì chó dại cắn

VTV9-Thứ ba, ngày 28/04/2020 09:22 GMT+7

VTV.vn - Do chủ quan không tiêm phòng sau khi bị chó nhà cắn, hai người trong một gia đình tại tỉnh An Giang đã không may tử vong sau đó.

Sự việc xảy ra tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Người phụ nữ trong gia đình các nạn nhân cho biết, con chó vừa cắn người là chó nhà, được chị mang về nuôi cách đây vài ngày. Con chó khoảng 3 tháng tuổi, chưa được tiêm phòng bệnh dại. Người bị chó cắn tử vong là chồng và cháu gái của chị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, chính quyền xã Khánh An đã xác minh thông tin, khoanh vùng nơi gia đình các nạn nhân đã thả con chó tại khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An để có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ con chó dại này tiếp tục gây hại cho người khác.

Hiện nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, việc chủ động tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi và tiêm ngừa khi bị chó cắn vẫn là cách hữu hiệu nhất để tránh những sự cố đáng tiếc như sự việc nêu trên.


Tử vong vì bệnh dại sau hơn 2 năm bị chó nhà hàng xóm cắn Tử vong vì bệnh dại sau hơn 2 năm bị chó nhà hàng xóm cắn

VTV.vn - Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau, trên địa bàn huyện Phú Tân vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong với nhiều triệu chứng của bệnh dại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước