Năm 2016: 400.000 người bị chó cắn, 91 ca tử vong do bệnh dại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/04/2017 19:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2016, cả nước đã có hơn 400.000 người bị chó cắn, trong đó có 91 ca tử vong do bệnh dại.

Trước tình trạng gần đây tiếp tục có thêm nhiều trường hợp bị chó dại cắn, không ít trong số đó đã tử vong, hôm nay (18/4), tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại.

Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2016, cả nước đã có hơn 400.000 người bị chó cắn, trong đó có 91 ca tử vong.

3 tháng đầu năm nay, đã có 12 người tử vong do bệnh dại. Tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2016 nhưng nguy cơ bệnh dại tăng cao bắt đầu từ thời điểm này.

Một trong những nguyên nhân khiến số ca bệnh dại còn cao được cho là do công tác quản lý, đăng ký nuôi chó ở các địa phương chưa được chặt chẽ, chó thả rông nhiều, đặc biệt là ở nông thôn. Bên cạnh đó, công tác tiêm phòng chó nuôi cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ này năm 2016 chỉ chiếm 20%. Sự chủ quan của người bị chó cắn cũng là nguyên nhân đáng quan tâm, chiếm tới 65% số ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước