Chủ tịch Hà Nội: Chúng ta phải trả giá vì quy hoạch băm nát Hà Nội

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/01/2017 14:38 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói: Hiện nay, chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội.

Tại buổi tổng kết năm 2016 của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng: quy hoạch thành phố đang có phần không minh bạch. Đối chiếu với tiêu chuẩn thành phố xanh trong tương lai, quy hoạch Hà Nội nói chung, kể cả quy hoạch lõi, có những vấn đề đang chệch hướng.

Theo ông Chung, thành phố đã không tận dụng được giá trị bất động sản trong rất nhiều năm, gây lãng phí. Nếu những năm 1990, khi mở đường lấy rộng ra hai bên 200 - 300m mặt đường thì thành phố có đủ nguồn lực để phát triển hạ tầng. Còn hiện nay, chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội. Dẫn chứng cho ý kiến của mình, ông Chung chỉ ra quy hoạch cũ quy định rất rõ bao nhiêu dân thì phải có một bệnh viện nhưng bây giờ di dời hết bệnh viện ra ngoại ô, người dân phải đi mấy chục km mới đến bệnh viện.

Một nguyên nhân dẫn tới quy hoạch kém theo Chủ tịch thành phố Hà Nội còn do các đồ án quy hoạch cái nào cũng na ná giống nhau, chất lượng đồ án rất kém. Đồng thời, cứ mỗi lần lập đồ án là tạo nên làn sóng mua bán đất, nguyên nhân do thông tin được chuyển cho người thân người quen đi mua, thế nên mới có những con đường uốn lượn hay kéo dài trong kiến trúc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước