Công bố quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc

Trung Hậu, Thanh Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 19:48 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 25/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng tới năm 2030.

Sáng 25/12, tại thành phố Thái Nguyên, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, và quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự buổi lễ.

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, đến năm 2035, Thái Nguyên sẽ phát triển thành đô thị hai bên sông như mô hình các đô thị lớn trên thế giới, tạo cảnh quan đô thị văn minh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn đô thị loại I. Để triển khai đề án này, sẽ có 9 dự án thành phần nhằm xây dựng cấp bách hệ thống chống lụt sông Cầu và hoàn thiện hạ tầng đô thị 2 bên sông với tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, do liên doanh Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 làm chủ đầu tư.

Cũng trong sáng nay, Thái Nguyên đã đón nhận quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Mục tiêu đến năm 2025, khu du lịch này sẽ được công nhận là Khu du lịch Quốc gia, đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn có sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao và đón từ 2,5 đến 4 triệu lượt khách. Đặc biệt, tạo việc làm cho khoảng hơn 2.000 người lao động. Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc sẽ có diện tích khoảng 5.000 ha, với tổng mức đầu tư là 15.000 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn từ 2016 đến 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã lưu ý Thái Nguyên cần bám sát mục tiêu khi thực hiện các đề án được phê duyệt, cần coi trọng công tác quy hoạch, bảo đảm môi trường sinh thái. Khi phát triển du lịch, cần đảm bảo 3 yếu tố là môi trường du lịch, kết cấu hạ tầng du lịch và có các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Phó Thủ tướng lưu ý Thái Nguyên chú ý phát triển du lịch cộng đồng, coi người dân là chủ thể để phát triển du lịch nhằm phát triển bền vững và xứng đáng với quy hoạch một khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước