Chủ tịch Hạ viện Bỉ ủng hộ EVFTA

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/10/2018 19:37 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Hạ viện Bỉ khẳng định, sự ủng hộ và sẽ nỗ lực thúc đẩy, vận động để các bên có thể sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA).

Ngày 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Seigried Bracke.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hạ viện Bỉ khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Seigried Bracke đã mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm tòa nhà Hạ viện và Thượng viện Bỉ, nơi các nghị sỹ xem xét thông qua Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA). 

Chủ tịch Hạ viện Bỉ khẳng định, sự ủng hộ và sẽ nỗ lực thúc đẩy, vận động để các bên có thể sớm ký và phê chuẩn hiệp định này vì đó là lợi ích của tất cả các nước. Việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Bỉ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hạ viện Bỉ luôn ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác song phương và nhấn mạnh, việc trao đổi, hợp tác giữa nghị viện hai nước là một nhân tố quan trọng góp phần củng cố và tăng cường các mối quan hệ song phương.

Chủ tịch Seigried Bracke khẳng định Hạ viện Bỉ ủng hộ việc tăng cường sâu rộng hơn nữa hơp tác giữa hai nước ở cấp Trung ương cũng như cấp vùng và cộng đồng. Ông cũng hoan nghênh việc thắt chặt hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và đánh giá đây là sự hợp tác rất thiết thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước