Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Bỉ thúc đẩy EU sớm ký kết Hiệp định EVFTA

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 20:20 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các DN Bỉ có tiếng nói để EU đẩy nhanh tiến trình ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA).

Chiều 17/10, tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ lần đầu tiên được tổ chức ở Brussels, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra đề nghị trên.

Nhấn mạnh Hiệp định EVFTA sẽ mang lại hy vọng mở ra một cánh cửa mới cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu, đồng thời ra tăng kim ngạch thương mại một cách công bằng và thuận lợi cho cả Việt Nam và các nước EU, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Hiệp định này cũng sẽ đưa Việt Nam trở thành cầu nối để hàng hóa của EU tiếp cận thị trường ASEAN.

Thủ tướng cho rằng với hệ thống cảng biển lớn, các doanh nghiệp Bỉ nên tận dụng hết cơ hội này để trở thành nơi trung chuyển hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Bên cạnh Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Quốc hội Việt Nam chuẩn bị xem xét phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương với 11 thành viên, cùng với đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giữa ASEAN với 6 đối tác đang trong quá trình đàm phán. Vì vậy, các doanh nghiệp Bỉ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam gần như tiếp cận được với thị trường toàn cầu, với nhiều nền kinh tế lớn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới nỗ lực của Chính phủ liêm chính và kiến tạo đang tích cực cắt giảm các thủ tục phiền hà để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng liên kết phát triển. Trên tinh thần đó, Thủ tướng kỳ vọng các doanh nghiệp hai nước sẽ lập nên kỳ tích mới trong hợp tác thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chứng kiến lễ Ký thỏa thuận hợp tác giữa phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với vùng Wallonie về Chương trình hành động thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam; Thỏa thuận về thiết lập phòng thí nghiệm; Thỏa thuận nghiên cứu khảo sát, thử nghiệm triển khai công nghệ 5G giữa VNPT và Nokia Solution; Thỏa thuận về thiết bị điện gió cho các dự án ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Nhân dịp này, tiếp thành viên Ban Điều hành Tổ chức đối tác vì nước của Hà Lan, Thủ tướng đánh giá cao một nhóm các công ty của Hà Lan được sự ủng hộ của Chính phủ nước này đã thành lập một liên minh để nghiên cứu triển khai giải pháp chống xói lở bờ biển Hội An tại cửa Đại nhằm bảo vệ đô thị cổ Hội An theo hình thức đối tác công - tư.

Theo liên minh thực hiện giải pháp chống xói lở biển Hội An, sau khi đi thị sát khu vực này cách đây 2 tuần, giải pháp của Liên minh sẽ là vừa tái tạo lại bờ biển Cửa Đại, đồng thời tạo thêm những khu đất mới cho các dự án về du lịch và đô thị thông minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị liên minh sớm làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xem xét kỹ lưỡng về giải pháp chống xói lở trước khi trình Thủ tướng quyết định. Nếu giải pháp này thành công, đây có thể là một mô hình tốt cho các khu vực khác.

EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh

VTV.vn - Gần 80% DN tin rằng EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh; trong đó, 72% đánh giá Việt Nam sẽ trở thành cánh cổng giao thương cho các DN châu Âu tại Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước