Chủ tịch nước đề nghị: Quân khu 1 đổi mới công tác huấn luyện, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 23:13 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (18/12), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị: Quân khu 1 đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Việt Bắc luôn là "phên dậu", cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Đây là nơi đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là căn cứ địa cách mạng, nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945. Từ sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, Việt Bắc - Quân khu 1 đã trở thành "Cái nôi của cách mạng", là "Thủ đô kháng chiến" trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Việt Bắc là "cảng nổi" - tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế cho Việt Nam. Hàng chục vạn thanh niên con em đồng bào các dân tộc đã lên đường chiến đấu ở các chiến trường, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã giành được trong suốt chặng đường 73 năm qua. Phân tích tình hình thế giới và khu vực, Chủ tịch nước khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu thông qua việc quán triệt các Nghị quyết chủ trương của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, là địa bàn có trên 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển chậm, trình độ dân trí không đồng đều, kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, do đó, Quân khu 1 cần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Quân khu 1 bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa". Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 1 chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục giành được những chiến công to lớn hơn nữa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

quân khu 1

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước