Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố một số luật

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/12/2017 22:52 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp báo.

VTV.vn - Sáng nay (14/12), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật vừa được Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV thông qua.

Các luật được công bố gồm: Luật Lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Thủy sản; Luật Quản lý nợ công và Luật Quy hoạch.

Đáng chú ý, trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 15/1/2018 sẽ có quy định ngăn ngừa hạn chế sở hữu chéo, trong đó, quy định một cổ đông lớn và người có liên quan tại một tổ chức tín dụng không được sở hữu từ 5% vốn điều lệ tại tổ chức tín dụng khác.

Còn theo Luật Quản lý nợ công có hiệu lực từ 1/7/2018, việc quản lý nợ công theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý và giao một cơ quan là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính. Điểm mới của Luật này chính là bảo đảm khả năng trả nợ, quản lý rủi ro đối với nợ công và về Quỹ tích lũy trả nợ.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 12 Luật Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 12 Luật

VTV.vn - Hôm nay (12/7), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 12 Luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước