Chủ tịch nước dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/11/2017 20:49 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay (14/11), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 18/11/1930. Trải qua lịch sử 87 năm, Mặt trận đã phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 15 năm qua, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy nội lực của mỗi cộng đồng  dân cư  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chủ tịch nước dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, phường Xương Giang, TP Bắc Giang ( Bắc Giang). (Ảnh: Văn Vĩnh)

Tham dự ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xã Tân Hưng, Chủ tịch nước biểu dương cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng đồng bào các dân tộc trong toàn xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình đưa Tân Hưng thành xã nông thôn mới từ năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường đã được nhân dân trong toàn xã tích cực hưởng ứng. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận đã thể hiện vai trò trung tâm trong đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong thời kỳ mới, với nhiều khó khăn thách thức đan xen, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, và xã Tân Hưng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào.

Chủ tịch nước dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, Bắc Giang. (Ảnh: Văn Vĩnh)

Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đền Xương Giang. Ngôi đền được dựng lên để tưởng nhớ Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, Quân sư Nguyễn Trãi, các tướng lĩnh và nghĩa quân Lam Sơn đã ngã xuống để giành chiến thắng lịch sử Chi Lăng - Xương Giang, chấm dứt 20 năm đô hộ bạo tàn của nhà Minh, được sử sách ghi lại sánh ngang tầm với những chiến thắng Bạch Đằng, Ngọc Hồi - Đống Đa, Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước