Chủ tịch nước: “Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 20:55 GMT+7

VTV.vn - Về thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chiều nay (27//7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên; dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử - cách mạng; thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm của tỉnh tăng trên 8,6%, thu hút thêm 109 dự án mới, đưa tổng số dự án của tỉnh lên 1.802 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt trên 9,3 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch nước: “Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Hưng Yên đạt được trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cho rằng Hưng Yên là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu tiềm năng, lợi thế và bề dày truyền thống cách mạng. Với những thành tựu đã đạt được, Chủ tịch nước khẳng định tỉnh đã và đang đi đúng hướng, do đó cần tiếp tục phát huy các nguồn lực sẵn có để bứt phá vươn lên, thực hiện mong muốn của các vị lãnh đạo tiền bối.

Biểu dương những kết quả của Hưng Yên trong thực hiện mục tiêu về y tế, giáo dục, văn hóa, cũng như quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền hiệu lực hiệu quả.

Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm còn nặng nề, nhiều thách thức, do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người cùng Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.

Thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh cả cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng tận trung với nước, tận hiếu với dân, trung thành, nhất quán với cách mạng, lý tưởng cộng sản cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

VTV.vn - Sáng 10/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước