Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Ngày 26/7, tại Sân bay Vnukovo, thủ đô Matxcova đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu Việt Nam. Đây là chuyến thăm khá đặc biệt vì là lần đầu tiên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Liên bang Nga kể từ khi đảm nhận cương vị đứng đầu Nhà nước, đồng thời cũng là vị nguyên thủ đầu tiên thuộc khu vực châu Á-TBD mà Tổng thống Putin đón tiếp trong nhiệm kỳ mới.
Chuyến thăm không chỉ nhằm mục đích đưa quan hệ Việt Nam - LB Nga lên một cấp độ mới, mà còn là chỉ dấu cho thấy sự tăng cường liên kết của các mối quan hệ trong một khu vực được đánh giá là động lực cho sự phục hồi kinh tế thế giới, châu Á-TBD.
Giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001, trong hơn 10 năm qua, mối quan hệ này không ngừng được củng cố và phát triển, nhất là sự tin tưởng lẫn nhau cao độ về chính trị, an ninh quốc phòng và kinh tế thương mại, đầu tư. Hai bên đồng quan điểm, cùng chia sẻ nhiều vấn đề quốc tế cũng như khu vực, cùng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.
Hội đàm giữa hai vị nguyên thủ Việt Nam và Liên bang Nga sẽ diễn ra tại thành phố Sochi, địa điểm mà ở đây theo truyền thống, lãnh đạo nước Nga thường đón tiếp những vị khách thân thiết nhất.
Dư luận đặc biệt quan tâm đến diễn biến cuộc hội đàm tại tư dinh của Tổng thống Putin nằm ở thành phố Sochi. Sau khi cuộc hội đàm kết thúc, Tổng thống Putin đã thân mật lái xe đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến địa điểm họp báo, cử chỉ hiếm hoi này chỉ có ở Sochi, vì theo truyền thống, Sochi là nơi mà các nhà lãnh đạo Nga dành riêng cho những vị khách đến từ các quốc gia có quan hệ đặc biệt thân thiết và tin cậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã ở đây vào những năm đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc.

‘ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Quyền Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Quốc hội) Liên bang Nga, ngài I.Melnikov.
Tại cuộc họp báo, hai vị nguyên thủ đã thông báo với các phóng viên: Nhất trí nâng cấp mối quan hệ Việt-Nga từ Đối tác chiến lược trở thành Đối tác chiến lược toàn diện.
Tổng thống Putin khẳng định, trong bối cảnh nước Nga đang hướng sự quan tâm về phía Đông và đang tăng cường vai trò tại khu vực châu Á-TBD, Nga đánh giá cao vị trí của Việt Nam trong khu vực và cảm ơn sự thủy chung, có trước có sau của Việt Nam.
Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin nói: “Với nước Nga, Việt Nam là một đối tác chiến lược truyền thống, một người bạn thủy chung gần gũi, với dân số 90 triệu người, Việt Nam còn là một quốc gia trẻ trung và phát triển năng động. Cuộc gặp ngày hôm nay đã chứng minh sự hợp tác đang ngày càng trở nên hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành vì sự hợp tác có hiệu quả của các bạn”.
Xung quanh các hợp đồng dầu khí được kết giữa Việt Nam với Nga, Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ thực hiện đúng những gì đã ký kết trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam theo đúng luật pháp quốc tế, đồng thời hai bên khẳng định tiếp tục tạo thuận lợi cho các liên doanh dầu khí hai nước mở rộng việc thăm dò và khai thác cũng như hợp tác với bên thứ ba.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Tổng thống Putin đã dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu và giàu tình cảm. Chủ tịch nước khẳng định, Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và hoan nghênh sắc lệnh về triển khai chính sách đối ngoại của Nga đã đặt Việt Nam vào vị trí ưu tiên thứ hai tại châu Á-TBD, ngang bằng Ấn Độ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Một lần nữa, tình hữu nghị Việt-Nga đã được thử thách trở thành tài sản được nhân dân hai nước gìn giữ và phát triển, tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo các bộ ngành, nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ đem lại kết quả to lớn”.

‘ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov.
Hai vị nguyên thủ cũng cho rằng, cần xây dựng một trật tự thế giới mới, công bằng và dân chủ hơn, dựa trên các nguyên tắc đa phương, tính tối thượng của luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, bao gồm tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ ký kết 6 thỏa thuận hợp tác liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, hải quan, tư pháp, văn hóa-du lịch và giáo dục-đào tạo.
Tại hội đàm, hai bên nhất trí quan điểm: Các tranh chấp lãnh thổ và các tranh chấp khác tại không gian châu Á-TBD cần được giải quyết chỉ bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế hiện hành, nhất là Hiến chương LHQ và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Đặc trưng của quan hệ Việt-Nga là sự cởi mở và tin cậy đã được thể hiện rất rõ nét trong hội đàm, nhất là về các vấn đề đang thu hút sự quan tâm cao độ của khu vực và thế giới.
Đánh giá về kết quả chuyến thăm này, ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói: “Điều đặc biệt là trong lúc Nga đang rất khắt khe về mở cửa thị trường gia nhập WTO thì qua hội đàm, Việt Nam được mời tham gia vào các dự án khai thác dầu khí bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Nga tùy theo khả năng, cũng như được mời tham gia vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng Viễn Đông và Đông Siberia. Hai bên nhất trí tăng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất có thể”.
Về hợp tác kỹ thuật - quân sự, phía Nga sẽ tiếp tục đào tạo quân nhân cho Việt Nam có đủ trình độ làm chủ công nghệ trang thiết bị quân sự của Nga tại Việt Nam, chú trọng đào tạo quân nhân theo yêu cầu của Việt Nam về ngành nghề. Phía Nga cũng cam kết thực hiện đúng tiến độ thi công và đưa nhà máy điện hạt nhân vào vận hành an toàn, chất lượng, trở thành biểu tượng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Nga trong thế kỷ 21.

‘ Chủ tịch nước hội đàm với Thủ tướng Medvedev
Chủ tịch nước cũng đã đến thăm Khu tự trị Nenetskiy, nơi có liên doanh dầu khí Rusvietpetro, chứng kiến lễ đón dòng dầu đầu tiên của khu mỏ Tây Khosedaiu. Trong vòng chưa đầy 2 năm, Liên doanh dầu khí Nga-Việt đã đưa sản lượng khai thác lên hơn 1,5 triệu tấn dầu một năm, lập kỷ lục mới về tiến độ thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng cực bắc của Liên bang Nga, góp phần tích cực vào mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Nga.
Tại Thủ đô Matxcova, Chủ tịch nước cũng đã có những hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa của tình đoàn kết, sự trân trọng quá khứ và công lao của những người đã cống hiến cuộc đời cho lý tưởng cao cả của nhân loại. Một trong những đài kỷ niệm được tôn kính nhất ở Nga là Ngọn lửa Vĩnh cửu ngay bên cạnh nấm mộ của những người lính vô danh nằm ở khuôn viên Điện Kremli. Tất cả các nhà chính trị Nga, các đoàn đại biểu nước ngoài, cựu chiến binh và người thân của họ đến nơi đây để tưởng niệm các liệt sĩ trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Để thế giới thoát khỏi chủ nghĩa phát xít, 27 triệu người lính Xô viết đã ngã xuống… và Ngọn lửa Vĩnh cửu bên chân tường điện Kremli chưa bao giờ tắt trong suốt 45 năm qua.
Chủ tịch nước cũng đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Lenin, đây là những thông điệp rõ ràng bác bỏ mọi mưu toan xét lại lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ hai, nghi ngờ về vai trò quyết định của nhân dân Xô viết trong Chiến thắng chủ nghĩa phát xít và quân phiệt.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp gỡ cảm động với các chuyên gia quân sự, cựu chiến binh Xô viết đã từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Chủ tịch nước đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga, các chuyên gia quân sự, nhà khoa học đối với Việt Nam trong lịch sử. Chủ tịch nước khẳng định, nhân dân Việt Nam là một đất nước nghĩa tình và biết phải làm gì để đền đáp công lao đó. Các cựu chuyên gia bày tỏ, luôn giữ trong mình những kỷ niệm sâu sắc về một giai đoạn đầy gian khổ nhưng trong sáng tình đồng chí, chính tinh thần quả cảm, sáng tạo của nhân dân, của các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các chuyên gia Nga không quản nguy hiểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cựu chuyên gia bày tỏ sự cảm động trước tấm lòng thủy chung, có trước có sau của nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch căn dặn đại diện cộng đồng người Việt sinh sống tại Liên bang Nga chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, ra sức học tập, công tác, tương trợ lẫn nhau, hướng về cội nguồn Tổ quốc. Ảnh: VOV, TTXVN
Chủ tịch nước cũng đã đến đặt lẵng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi có công trình nghệ thuật Tượng đài Hồ Chí Minh. Quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh nằm ở giao điểm của các đại lộ ở thủ đô Matxcova, cụm công trình văn hóa này không chỉ là nơi ghi dấu một nhân vật xuất sắc của nhân loại, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và LB Nga.
Trong những ngày ở tại Nga, Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc hội kiến và tiếp xúc với các chính khách Nga như Thủ tướng Dimitri Medvedev, quyền Chủ tịch Hạ viện Mennikov, Quyền Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Torosin và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zuganov. Các chính khách trong hệ thống chính trị đa dạng của Nga đều khẳng định, sự ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam theo tinh thần của tuyên bố Đối tác chiến lược toàn diện.
Ngày 30/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu Việt Nam lên đường về nước kết thúc chuyến thăm chính thức 5 ngày tại Liên bang Nga. Một chuyến thăm dày đặc những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa, không chỉ bồi đắp tình cảm hữu nghị truyền thống mà còn mở rộng kích cỡ của mối quan hệ, cả chiều rộng và chiều sâu, đúng như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin cùng đánh giá: Việt Nam - Liên bang Nga đã thực sự bước sang giai đoạn phát triển mới về chất.
Bình luận (0)