Chủ tịch nước: Sẽ chuyển các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 20:33 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (26/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, khóa XIV.

Tại các cuộc tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về chương trình kỳ họp lần thứ 3, đồng thời ghi nhận những nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Tiếp xúc cử tri quận 1, 3 và 4, các đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về nội dung xây dựng luật và pháp lệnh tại kỳ họp thứ 3, trong đó cho biết Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 dự án Luật, xem xét thông qua 13 dự án Luật và 5 dự thảo Nghị quyết. Cũng tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM trả lời các kiến nghị của cử tri, đặc biệt về công tác xây dựng luật của Quốc hội, đặc biệt là Luật biểu tình và phòng chống tham nhũng.

Chủ tịch nước cũng đã trả lời các cử tri về những biện pháp tháo gỡ, tránh tranh chấp và khiếu kiện liên quan đến đất đai như các vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây.

Cũng tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Với những vụ việc có tác động tiêu cực đến môi trường gần đây, nhiều cử tri cũng đề nghị cần tiếp tục có các biện pháp căn cơ hơn nữa để đảm bảo yếu tố môi trường trong quá trình phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ đưa các kiến nghị của cử tri về các vấn đề như tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy, sử dụng xe công sai mục đích và cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tới các cơ quan chức năng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng khẳng định trước các cử tri sẽ cùng các cử tri duy trì mối liên hệ, tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa các kiến nghị đến diễn đàn Quốc hội.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Cần Giờ, huyện miền biển duy nhất và cũng là huyện khó khăn của TP.HCM. Trong lần thứ 2 trở lại địa phương này, ghi nhận những kiến nghị của cử tri về nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông; thu hút đầu tư và phát triển du lịch, Chủ tịch nước khẳng định các kiến nghị của cử tri là rất xác đáng, tâm huyết, đặc biệt là những kiến nghị về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tìm đầu ra cho nông sản, quản lý và bảo vệ rừng, chống ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như nước biển dâng, xâm nhập mặn.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm gia và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh, một lão thành cách mạng và bà Nguyễn Thị Nhị, một người con liệt sĩ, sống ở ấp Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết đã yêu cầu lãnh đạo huyện Cần Giờ và TP.HCM quan tâm hơn nữa công tác chăm lo chính sách cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước