Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Belarus Kobyakov

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/06/2017 19:26 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Belarus Kobyakov.

VTV.vn - Tối qua (27/6), theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Thủ tướng Belarus Kobyakov.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Belarus tin tưởng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hoan nghênh việc thành lập liên doanh lắp ráp sản xuất ô tô đầu tiên giữa hai nước, Chủ tịch nước mong muốn hai nước sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực như chế biến nông sản, chế tạo máy, xây dựng cơ sở hạ tầng, tàu điện ngầm.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Belarus tiếp cận thị trường ASEAN, Chủ tịch nước cũng đánh giá tích cực việc hai bên đã nâng cấp Chủ tịch Phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật, cùng hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch song phương trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và cảm ơn Chính phủ Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Thủ tướng Kobyakov nhấn mạnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đang đem lại những cơ hội to lớn cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước; khẳng định Belarus sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả Hiệp định. 

Thủ tướng khẳng định Belarus sẵn sàng nhập khẩu hàng nông thủy sản Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường lập các liên doanh, đồng thời nhấn mạnh Belarus sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các liên doanh hoạt động hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước