Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 19:42 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước Myanmar. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay (13/9), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi nhân dịp sang Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Myanmar, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về mọi mặt và trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác; sớm ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước giai đoạn 2018 - 2023, phấn đấu sớm tăng kim ngạch thương mại đạt mốc 1 tỷ USD.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục đàm phán, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, giao thông vận tải, tư pháp, phòng chống tội phạm; sớm thiết lập cơ chế "Đối thoại Chính sách Quốc phòng" cấp Thứ trưởng và Phó Tổng Tham mưu trưởng; tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Yangon; tiến tới thiết lập hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Myanmar. Chủ tịch nước cũng mong muốn Cố vấn Nhà nước và Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar cũng như quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, mong muốn Myanmar sớm trở thành thành viên của Ủy hội sông Mekong. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng thống Myanmar Win Myint.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc của Myanmar, cho biết Myanmar mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam về kinh tế, giáo dục, du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước. Báo cáo về chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018, bà Aung San Suu Kyi nhấn mạnh hội nghị lần này là cơ hội để kết nối doanh nghiệp hai nước Myanmar và Việt Nam, cũng như với các doanh nghiệp khác trong ASEAN và trên thế giới, gắn kết các Chính phủ với giới doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước