Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tài chính tập trung quản lý nợ công

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/02/2018 20:23 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Bộ Tài chính. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Tại buổi làm việc với Bộ Tài chính vào sáng nay (26/2), Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tài chính tập trung quản lý nợ công.

Các thế hệ cán bộ công chức Bộ Tài chính thời gian qua đã thực hiện tốt vai trò "tay hòm chìa khóa" ngân sách quốc gia; tham mưu đề xuất vơi Chính Phủ và Quốc hội xây dựng và bổ sung những chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài chính, thực hiện tốt việc quản lý thu chi ngân sách. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính vào sáng nay (26/2).

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Đây là lần đầu tiên tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm, tuy có lúng túng ban đầu, nhưng các cơ quan đã dần quen với việc xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và có tầm nhìn dài hơn. Kết quả bước đầu thể hiện rõ nhất là cơ chế tài chính quốc gia tiếp tục được hoàn thiện; cơ cấu thu - chi ngân sách Nhà nước từng bước được cải thiện theo hướng tích cực.

Trong năm ngoái, bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài của Chính phủ đã giảm, các khoản vay được tái cơ cấu lại theo hướng tích cực, vay ngắn hạn giảm, tăng vay trung và dài hạn, giảm vay ngoài nước; kỷ cương, kỷ luật tài chính được bảo đảm; thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ, thực hiện đúng dự toán. Cơ cấu thu cũng chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng dần qua các năm, đạt xấp xỉ 82%, theo đánh giá có thể đạt mục tiêu thu nội địa bình quân cả giai đoạn là 84 - 85%.

Nhắc lại sự ủng hộ của Quốc hội về việc thu gọn chỉ còn một đầu mối quản lý nợ công là Bộ Tài chính, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Bộ Tài chính nhận việc về nhưng kiên quyết thực hiện không tăng đầu mối cơ quan, không tăng biên chế.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch 5 năm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tài chính tập trung quản lý nợ công; làm rõ mô hình, vai trò của Bộ Tài chính trong mối quan hệ với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trước những bất cập về chính sách tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngành tài chính nghiên cứu để áp dụng mức thuế suất nhằm thu hút đầu tư theo từng trường hợp cụ thể; giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và tạo nguồn thu bền vững hơn cho Nhà nước.

Về đề nghị sửa đổi quy định những khoản chi trong Luật Đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, ngành tài chính xem xét cụ thể vướng mắc ở Luật hay trong công tác thực hiện Luật. Nhưng thống nhất nguyên tắc, không để vỡ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Quốc hội sẽ kiểm soát những khoản vốn này theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước