Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 13:44 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thừa Thiên-Huế tiếp tục xây dựng tỉnh trở thành “đô thị di sản”.

Sáng 17/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Thừa Thiên - Huế vì những thành tích xuất sắc đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Thừa Thiên - Huế là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày về văn hóa, chiều sâu về lịch sử, có truyền thống đáng tự hào về tinh thần yêu nước và đấu tranh cách mạng. Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục chú trọng tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế tri thức, xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành "đô thị di sản" với định hướng "di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường". Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản Cố đô Huế.

Cùng với đó, Thừa Thiên - Huế cũng cần gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thừa Thiên - Huế thực hiện di dời các hộ dân ở thượng thành di tích Huế Thừa Thiên - Huế thực hiện di dời các hộ dân ở thượng thành di tích Huế

VTV.vn - Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang thông báo thu hồi đất và gặp gỡ đối thoại để chuẩn bị di dời các hộ dân sống ở khu vực thượng thành từ tháng 10 tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước