Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Myanmar

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 19:22 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Myanmar Win Myint. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Win Myint, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Tổng thống tham dự Vesak 2019.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên các kênh, trong đó có kênh Nghị viện, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

Trong thời gian qua, Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Myanmar ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN và Quốc hội Việt Nam là Chủ tịch AIPA vào năm 2020, tiếp tục đóng góp cho việc phát triển Cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò trung tâm ASEAN trong giải quyết các thách thức chung ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, việc sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Me Kong.

Tổng thống Myanmar đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội trong thúc đẩy quan hệ hai nước không chỉ trên kênh Quốc hội mà còn qua hợp tác và giao lưu nhân dân. Tổng thống cam kết đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN và AIPA, cũng như việc Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Trước đó vào sáng nay (11/5), Tổng thống Myanmar U Win Myint đã tới đặt vòng hoa, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Myanmar U Win Myint bày tỏ lòng kính trọng đối với vị Lãnh tụ của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước