Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 23:07 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (18/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và làm việc với Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và làm việc với Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: những năm vừa qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá; tình hình thiên tai, bão, lũ, lụt diễn ra liên tục, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân, song cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong những thành tích chung ấy của quân đội nhân dân Việt Nam có một phần không nhỏ của lực lượng vũ trang Quân khu Thủ đô. Với truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", Lực lượng vũ trang Thủ đô đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng trong quân đội.

Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, không ngừng nâng cao năng lực tham mưu xây dựng tiềm lực quốc phòng và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà trước hết là "thế trận lòng dân" vững chắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước