Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/11/2019 20:19 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thống đốc Yamamoto Ichita. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 5/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) Yamamoto Ichita.

Tiếp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng nhân dân Nhật Bản bước vào triều đại mới của Nhật Hoàng Naruhito với niên hiệu "Lệnh Hòa", tin tưởng một thời kỳ mới sẽ mở ra cho nhân dân và đất nước Nhật Bản. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, mối quan hệ giữa tỉnh Gunma và các địa phương của Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, chúc mừng tỉnh Gunma vừa thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Gunma - Việt Nam. Gunma cũng là địa phương hiện có khoảng 4.000 lao động và sinh viên Việt Nam đang làm việc, học tập, thực tập và đây cũng là lý do Gunma rất gắn bó với các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các doanh nghiệp Gunma đang hoạt động cũng như đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam và hiệu quả hợp tác về lao động giữa hai nước, giúp người lao động nâng cao trình độ, thu nhập, đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như của đất nước.

Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết chính quyền Gunma cam kết xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản thực tập, học tập, cho biết sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển trong hợp tác kinh tế giữa các địa phương hai nước.

“Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu” “Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu”

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào tối 4/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước