Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/12/2019 21:10 GMT+7

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Liên bang Nga.

Năm 1966, vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày đánh tan đội quân Đức Quốc xã bao vây Moskva năm 1941, hài cốt của một chiến sĩ Hồng quân không rõ danh tính, hy sinh khi tham gia trận chiến đẫm máu này, đã được đưa về chôn cất dưới chân tường thành Kremlin. Ngày 8/5/1967, ngọn lửa vĩnh cửu đã được thắp sáng trên mộ Chiến sĩ vô danh để tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã ngã xuống vì đất nước trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã vào lăng viếng Lãnh tụ Lenin - vị lãnh tụ của cách mạng vô sản toàn thế giới. Người mà với tư tưởng giải phóng dân tộc của mình, đã mở ra con đường giải phóng cho nhiều dân tộc và quốc gia bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước