Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Xử lý kịp thời việc lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 19:36 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

VTV.vn - Sáng 23/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương cho biết, trong năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên. Giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên, thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức đảng và hơn 17.000 đảng viên. Những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp trong việc chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát theo tinh thần không có vùng cấm hay ngoại lệ. Việc xem xét, xử lý kỷ luật công khai, minh bạch giúp giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh những thành tích, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như tình trạng nể nang, né tránh, chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cấp cơ sở. Trong năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng ngành kiểm tra Đảng cần thực hiện chức năng nhiệm vụ một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt cần chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng, có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là phải xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, khắc phục các hạn chế, đặc biệt là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Khẳng định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là công việc phức tạp và lâu dài, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng từ những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, ngành kiểm tra Đảng thời gian tới sẽ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và kỳ vọng của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước