Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Myanmar

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 12:01 GMT+7

Quan chức Myanmar đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã đến Nay Pyi Taw, Myanmar.

Tối 28/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới Thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37.

Quan hệ Việt Nam - Myanmar đang có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam là đối tác thương mại đầu tư lớn thứ 10 của Myanmar. Tính đến tháng 7 năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 300 triệu USD. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như nông nghiệp, dầu khí, du lịch, viễn thông, văn hóa tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Chuyến thăm Myanmar lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar, vì sự phát triển và lợi ích của cả hai bên cũng như trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước